Pháp cấm khai thác dầu và khí đốt

21/12/2017 11:00 GMT+7

AFP ngày 20.12 đưa tin Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật quy định tới năm 2040 sẽ cấm hoàn toàn khai thác, sản xuất dầu và khí đốt trên lãnh thổ, kể cả lãnh thổ hải ngoại.

Theo luật mới, chính phủ sẽ không gia hạn cho các giấy phép thăm dò, khai thác hiện hành và ngưng cấp giấy phép mới.
Đây là một phần trong kế hoạch thực hiện các cam kết của Pháp theo Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu được ký năm 2015.
Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot ngày 2012 nhận định luật mới cho thấy “thế hệ hiện tại có thể chăm sóc các thế hệ tương lai”.
Tuy nhiên, động thái này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng vì sản xuất dầu khí của Pháp chỉ chiếm 0,1% sản lượng tiêu thụ trong nước, phần còn lại đến từ nhập khẩu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.