Pháp chi 1,3 tỉ euro đại tu tàu sân bay

05/12/2013 03:00 GMT+7

Từ tháng 9.2016 đến tháng 2.2018, Pháp sẽ cho đại tu tàu sân bay duy nhất Charles de Gaulle. Theo tờ Le Figaro , tổng chi phí của chương trình khoảng 1,3 tỉ euro, được trích từ ngân sách của Bộ Quốc phòng.

Trung bình, cứ hơn 7 năm, tàu Charles de Gaulle phải “trùm mền” từ 15-18 tháng để tu sửa toàn diện, bao gồm: bảo trì tổng thể máy móc; thay thế các lõi hạt nhân; cải tiến lại để phù hợp hơn với máy bay chiến đấu Rafale... Do đó, để đảm bảo luôn có ít nhất một tàu sân bay sẵn sàng tham chiến, Pháp từng dự định đóng thêm tàu sân bay thứ hai nhưng kế hoạch này đã bị hủy vào năm 2012. Từ lúc được đưa vào sử dụng năm 2001, tàu Charles-de-Gaulle từng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật như đường băng ngắn, rò rỉ ở bộ phận làm lạnh của 2 lò phản ứng hạt nhân… Tàu này chuẩn bị tham gia một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng ở vùng Vịnh và Ấn Độ Dương.

Lan Chi

>> Người Pháp muốn siết lương lãnh đạo các tập đoàn
>> Biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Pháp
>> Thượng viện Pháp làm lộ tên điệp viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.