Pháp mạnh tay với bao bì nhựa

Khánh An
Khánh An
14/08/2018 07:35 GMT+7

Theo dự kiến, các sản phẩm dùng bao bì nhựa không tái chế sẽ tăng giá đến 10% từ năm tới.

AFP hôm qua dẫn lời bà Brune Poirson, Quốc vụ khanh phụ trách về sinh thái của Pháp, cho hay chính phủ sẽ sớm đưa ra khung hình phạt đối với việc sử dụng nhựa không tái chế nhằm tuân thủ cam kết từ năm 2025 trở đi sẽ hoàn toàn sử dụng nhựa tái chế.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sử dụng chai nhựa sẽ phải ký quỹ trước khi đưa ra sản phẩm. Theo dự kiến, các sản phẩm dùng bao bì nhựa không tái chế sẽ tăng giá đến 10% từ năm tới. “Nhiều người sẽ chọn chai nhựa tái chế vì rẻ hơn. Dần dần, việc dùng bao bì nhựa không tái chế sẽ bị triệt tiêu”, bà Poirson nói.
Pháp hiện tái chế khoảng 25% sản phẩm nhựa và cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần trong các siêu thị, trừ loại dễ phân hủy. Ngoài ra, các chuỗi siêu thị của Carrefour và Leclerc thông báo sẽ dừng bán ống hút nhựa trong năm nay, trước khi sản phẩm này bị cấm hoàn toàn vào năm 2020.
[VIDEO] 1.000 tấn rác từ Anh xuất lậu sang Ba Lan sau khi Trung Quốc từ chối nhập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.