Phát hiện chất nổ trên thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Ai Cập

16/12/2016 09:04 GMT+7

Uỷ ban điều tra Ai Cập ngày 15.12 cho biết đã tìm thấy dấu vết của thuốc nổ trên phần thi thể của các nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập) ở Địa Trung Hải hồi tháng 5.

Chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không EgyptAir (chuyến bay mang số hiệu MS804) ngày 19.5 trên đường từ thủ đô Paris (Pháp) về thủ đô Cairo (Ai Cập) thì bị rơi xuống Địa Trung Hải. Toàn bộ 66 người trên máy bay đều thiệt mạng, theo CNN.
Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập ngày 15.12 dẫn báo cáo của cơ quan pháp y cho biết có dấu vết chất nổ trên thi thể của các nạn nhân. Nguồn tin của Reuters tiết lộ Ai Cập đã thông báo về phát hiện này cho Pháp từ vài tháng trước, nhưng phía Pháp nói cần thêm thời gian để nghiên cứu nên việc công bố mới kéo dài đến nay.
Các quan chức Ai Cập vẫn chưa xác định nguyên nhân thực sự khiến máy bay rơi, có thể là do tấn công khủng bố hoặc lỗi kỹ thuật. CNN cho hay một nguồn tin cấp cao từ hãng hàng không EgyptAir hồi tháng 7 tiết lộ dữ liệu ghi được trong buồng lái máy bay cho thấy đã có cháy và có người cố dập đám cháy đó trước khi máy bay rơi xuống biển.
Dữ liệu từ hộp đen máy bay được vớt lên xác nhận có cảnh báo khói trong máy bay, trong khi đó các mảnh vỡ thu thập được cho thấy có nhọ nồi.
Ngoài ra, chiếc máy bay cũng phát đi nhiều tín hiệu lỗi trước khi mất liên lạc. Điều này được cho là do khói tràn vào mũi máy bay, nơi có nhiều hệ thống kiểm soát điện tử nhạy cảm. Dữ liệu bay thì để ngỏ khả năng máy bay rơi xuống biển chứ không bị nổ trên không, theo The Guardian.
Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng sau thảm hoạ rơi máy bay này đã bị ảnh hưởng do những bất đồng giữa các chuyên gia Pháp và Ai Cập, cũng như những mâu thuẫn trong việc trao trả thi thể các hành khách Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.