Phát hiện di tích bí ẩn của người Maya

05/02/2018 08:31 GMT+7

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện hàng chục ngàn công trình cổ của nền văn minh Maya ẩn sâu trong khu rừng ở vùng Peten, Guatemala.

Sử dụng công nghệ LIDAR (vẽ bản đồ địa hình từ trên không bằng tia laser), các chuyên gia phát hiện hơn 60.000 kiến trúc đơn lẻ, 4 trung tâm cúng tế và 1 kim tự tháp cao 30 m. Họ ước tính khoảng 10 triệu người Maya từng sống tại khu vực này, theo AP.
Đây là nghiên cứu của Quỹ di sản văn hóa và thiên nhiên Maya (PACUNAM) phối hợp với các nhà khảo cổ học Mỹ và châu Âu.
Nền văn minh Maya phát triển rực rỡ từ năm 1000 trước Công nguyên nhưng cuối cùng sụp đổ khoảng năm 900 sau Công nguyên vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.