Phát hiện rắn hổ đất hai đầu gây xôn xao tại Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
12/12/2019 09:09 GMT+7

Người dân cho rằng con rắn hổ đất hai đầu là rắn thiêng nên cho nó uống sữa và không chịu giao nộp cho cơ quan cứu hộ.

Hãng UPI ngày 12.12 đưa tin một con rắn hổ đất hai đầu vừa được phát hiện tại làng Ekarukhi gần rừng Belda thuộc bang Tây Bengal ở Ấn Độ.
Theo chuyên gia về bò sát, lưỡng cư Kaustav Chakraborty tại Bộ Lâm nghiệp, người dân không chịu giao nộp con rắn cho cơ quan cứu hộ động vật hoang dã vì họ cho rằng rắn hai đầu là rắn thiêng. Họ thậm chí còn cho con rắn uống sữa.
“Điều này hoàn toàn là vấn đề sinh học như việc con người có 2 đầu hoặc 2 ngón tay cái (trên một bàn tay), cũng tương tự như rắn có 2 đầu. Điều này không liên quan gì đến tín ngưỡng thần bí.

Con rắn được người dân cho uống sữa

Ảnh chụp màn hình Bol News

Theo chuyên gia động vật học Soma Chakraborty, con rắn 2 đầu là loài rắn hổ mang một mắt kính (Naja kaouthia), thường gọi là rắn hổ đất. Chúng thường sinh sống ở đồng ruộng, đầm lầy, đồng cỏ và các khu rừng ở Nam Á và Đông Nam Á.
“Rắn hổ đất là loài rắn độc và không có chuyện gì thần bí. Có nhiều yếu tố dẫn đến sự hình thành 2 đầu, vào thời điểm chia đôi phôi hoặc có thể do các yếu tố môi trường”, theo chuyên gia Chakraborty.

Hoảng hồn rắn hổ mang chúa dài 2,7 mét trốn trong xe hơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.