Phát hiện thi thể không đầu nghi của nhà báo mất tích khi tham quan tàu ngầm

22/08/2017 15:00 GMT+7

Cảnh sát Đan Mạch đã phát hiện một thi thể phụ nữ không đầu dạt vào một bãi biển ở thủ đô Copenhagen, nghi ngờ là nhà báo Thụy Điển bị mất tích Kim Wall.

BBC ngày 22.8 đưa tin thi thể mất đầu, tay và chân kể trên được một người đi xe đạp tình cờ thấy trôi dạt vào bãi biển.
Cô Kim Wall lần cuối được nhìn thấy là ở trên chiếc tàu ngầm tự chế của nhà phát minh Đan Mạch Peter Madsen vào hôm 10.8. Theo truyền thông Đan Mạch, cô Wall đã đi theo ông Madsen để viết bài về chiếc tàu ngầm này.
Không lâu sau đó, lực lượng cứu hộ Đan Mạch đã vớt được Madsen khi ông này đang lênh đênh ở giữa biển khơi song tung tích của nữ nhà báo Thụy Điển vẫn biệt tăm. Nhà sáng chế này đã nhanh chóng bị bắt giữ vì nghi sát hại cô Wall.
Trong phiên tòa ngày 21.8, ông Madsen đã bị buộc tội giết người. Ông khai rằng cô Wall tử vong trên tàu ngầm trong một tai nạn và ông đã thả xác cô này ở ngoài biển, đâu đó tại vịnh Koge, phía nam Copenhagen. Trước đó, nhà phát minh này lại nói rằng đã đưa nữ nhà báo lên bờ. .
Nhà phát minh tàu ngầm Peter Madsen AFP
Tại cuộc họp báo hôm 21.8, cảnh sát Đan Mạch cho biết thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực trên và thi thể đã được đưa đi giám định pháp y.
Phát ngôn viên Jens Moller của Sở Cảnh sát Copenhagen nói rằng hiện chưa thể xác định liệu thi thể bị mất phần đầu, chân và tay nêu trên là của Kim Wall hay không.
Cảnh sát cũng cho rằng ông Madsen đã cố ý đánh đắm chiếc tàu ngầm của mình.

tin liên quan

Học sinh Burundi mất tích bí ẩn tại Mỹ
Sở Cảnh sát thủ đô Washington D.C của Mỹ thông báo đã tìm thấy 2 trong số 6 học sinh trung học Burundi mất tích sau khi đến đây tham gia cuộc thi robot toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.