Phe áo đỏ Thái Lan tụ họp

31/07/2009 23:27 GMT+7

Hàng ngàn cảnh sát đã được điều động hôm qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để đảm bảo an ninh khi phe áo đỏ thuộc Liên minh Dân chủ chống độc tài (UDD) tụ tập tại quảng trường Sanam Luang.

Đây là ngày cuối cùng trong chiến dịch của UDD nhằm thu thập chữ ký đệ trình lên Quốc vương xin ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, một việc làm được coi là nhạy cảm và chịu nhiều chỉ trích. Khoảng 1.800 cảnh sát có mặt tại Sanam Luang trong khi tại Phủ Thủ tướng, 1.600 cảnh sát cũng sẵn sàng nếu UDD kéo đến nơi đây.

Chính phủ vẫn kêu gọi người dân rút tên ra khỏi kiến nghị xin ân xá trên trong khi cựu Thủ tướng Chuan Leekpai cảnh báo những động thái của phe áo đỏ có thể phá hoại chính phủ. “Sau khi phe áo đỏ dự đoán chính phủ sẽ không tồn tại quá 3 tháng, hồi tháng 4 họ đã làm tổn hại đất nước. Vì thế không ai có thể coi thường việc họ sẽ làm gì tiếp”, ông Chuan, cũng là cố vấn đảng Dân chủ, cảnh báo.

Việt Phương
 (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.