Philippines điều tra 3.000 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp

01/10/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Báo Inquirer của Philippines ngày 1.10 đưa tin Bộ Lao động và Việc làm nước này đã ra lệnh điều tra thông tin hàng ngàn người Trung Quốc đang làm việc bất hợp pháp tại các công trường xây dựng ở nước này.

Philippines điều tra 3.000 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp
Bộ trưởng Lao động và Việc làm Philippines Rosalinda Baldoz - Ảnh: Inquirer

Tổ chức Đại hội Nghiệp đoàn Philippines trước đó đưa tin khoảng 3.000 người Trung Quốc đang làm việc tại các công trường xây dựng ở 2 tỉnh Bataan và Batangas.

Bộ trưởng Rosalinda Baldoz cho biết bà đã chỉ đạo các văn phòng khu vực trực thuộc xem xét liệu những người Trung Quốc nói trên có giấy phép làm việc dành cho người nước ngoài (AEP) hay không.

Các văn phòng cũng được yêu cầu điều tra và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc tuyển dụng người nước ngoài.

“Đây là vấn đề thực thi nghiêm ngặt những quy định sửa đổi về việc cấp giấy phép làm việc cho người nước ngoài mà chúng tôi chịu trách nhiệm trực tiếp. Họ (các văn phòng) cần phải nộp cho tôi báo cáo kết quả điều tra. Tôi sẽ không dung thứ bất kỳ sự lỏng lẻo nào trong việc thực thi quy định cấp AEP”, bà nói.

Bộ trưởng Baldoz cho biết kết quả điều tra sẽ được chuyển cho Văn phòng Di trú và Bộ Tư pháp để có hướng xử lý phù hợp.

Trùng Quang

>> Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013
>> Philippines bắt giữ 5 binh sĩ vì tội hôi của
>> Quân đội Philippines muốn tăng radar giám sát biển
>> Bão mạnh nhất năm 2013 tấn công Đài Loan, Philippines
>> Mỹ có thể xây căn cứ tạm thời ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.