Philippines nối lại xây dựng ở vùng tranh chấp

28/03/2015 09:19 GMT+7

Ngày 27.3, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo chính quyền Manila sẽ khôi phục lại các công trình tu sửa, gồm cả đường băng, ở những khu vực tranh chấp mà nước này đang kiểm soát ở biển Đông.

Ngày 27.3, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo chính quyền Manila sẽ khôi phục lại các công trình tu sửa, gồm cả đường băng, ở những khu vực tranh chấp mà nước này đang kiểm soát ở biển Đông.

Lính Philippines đứng gác gần bãi cạn Scarborough - Ảnh: AFP
Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc” và cáo buộc Philippines vi phạm “chủ quyền của Trung Quốc”. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái của Philippines là nhằm phản ứng việc Trung Quốc tiến hành xây dựng, bồi đắp phi pháp tại nhiều bãi, đá thuộc quần đảo Trường Sa bất chấp phản đối của các bên liên quan và lo ngại của cộng đồng quốc tế.
Hồi tháng 10.2014, bản thân Philippines đã kêu gọi tất cả ngưng xây dựng ở các đảo nhỏ, bãi đá trên biển Đông. Từ đó, các chuyên gia nhận định đây là minh chứng cho quan ngại rằng những hành động thay đổi hiện trạng của Trung Quốc sẽ khiến tình hình biển Đông thêm phức tạp khi các bên khác không thể ngồi yên, buộc phải đưa ra phản ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.