Phó tổng thống Mỹ đến căn cứ gần khu phi quân sự liên Triều

17/04/2017 08:34 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sáng 17.4 đã đến thăm một căn cứ quân đội nằm gần khu phi quân sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên.

Theo AP, ông Pence đã đến căn cứ Camp Bonifas gặp gỡ giới chức quân sự và lính Mỹ đồn trú tại đây.
Căn cứ quân đội chung của Mỹ và Hàn Quốc này nằm cách khu phi quân sự liên Triều (DMZ) chỉ khoảng 5 km.
Ông Pence đang có chuyến thăm 3 ngày tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 16.4 nhằm tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững mạnh với quốc gia Đông Bắc Á này.
Chiều 17.4, Phó tổng thống Pence sẽ gặp quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun.
Giới quan sát cho rằng hai bên sẽ thảo luận về vấn đề CHDCND Triều Tiên với các biện pháp ngoại giao và trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Động thái trên diễn ra giữa lúc Triều Tiên vừa phóng thử thất bại một tên lửa tầm trung vào ngày 16.4.
Phó tổng thống Pence đã gọi hành động trên của Bình Nhưỡng là “khiêu khích”.
Hàn Quốc là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm 4 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương (Nhật Bản, Indonesia, Úc) kéo dài 10 ngày của ông Pence.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.