Phóng viên bị bắt ở Trung Quốc nhận tội

27/10/2013 00:18 GMT+7

Trần Vĩnh Châu, phóng viên bị bắt hồi tuần trước vì cáo buộc “bôi nhọ doanh nghiệp”, đã xuất hiện trên Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) ngày 26.10 và thú nhận việc viết các bài báo sai sự thật để lấy tiền.

“Tôi đã làm điều này chủ yếu vì mê tiền bạc và danh tiếng. Tôi đã bị lợi dụng”, phóng viên của tờ New Express ở tỉnh Quảng Đông phát biểu trên Đài CCTV.

Vụ bắt giữ đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc và thế giới sau khi tờ New Express đăng tải trên nguyên trang nhất lời kêu gọi trả tự do cho Trần. Trong một động thái hiếm thấy, Tổng cục Quản lý báo chí và xuất bản Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ và cam kết “bảo vệ quyền làm báo hợp pháp”.

Phóng viên 27 tuổi bị bắt giam ngày 18.10 vì viết các bài báo tố cáo những bất thường về tài chính tại Công ty thiết bị xây dựng Zoomlion thuộc sở hữu một phần của nhà nước. Tuy nhiên, các dân mạng Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ lời thú tội của Trần, cho rằng phóng viên này đã bị ép nhận tội, theo AFP.

Danh Toại

>> Phóng viên Trung Quốc thú nhận ‘viết sai sự thật’ trên truyền hình
>> Phóng viên Mỹ Catherine Karnow: Đại tướng rất mực đời thường
>> Phóng viên Hồng Kông bị đuổi khỏi APEC vì 'hung hăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.