Phụ lấn chính

30/11/2018 12:15 GMT+7

Hội nghị cấp cao thường niên là sự kiện lớn và quan trọng nhất của khuôn khổ diễn đàn G20.

Đã từ khá lâu, khuôn khổ diễn đàn này sa sút vai trò và ảnh hưởng, hội nghị cấp cao thường niên luôn trực diện nguy cơ bị thất bại và kết quả nếu có thì thường chung chung và mờ nhạt, tính khả thi để triển khai trên thực tế rất hạn chế. Cái dớp ấy cũng ám ảnh hội nghị cấp cao năm nay ở Argentina. Trong tất cả nội dung chính trên chương trình nghị sự, gần như không thấy dấu hiệu G20 sẽ có sự đồng thuận quan điểm, kiến giải mới để giải quyết các vấn đề đang đặt ra hay định hướng chiến lược mới cho hoạt động và sự phát triển của G20 trong tương lai. G20 xem ra ngày càng sa lầy sâu hơn chứ chưa thấy có khả năng sớm tự thoát được khỏi tình trạng hữu danh vô thực.
Cũng chính vì thế hai cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với hai người đồng cấp là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đáng chú ý hơn. Thương mại và kinh tế cùng với chính trị an ninh chung của thế giới và cụ thể ở một số khu vực tới đây như thế nào đều phụ thuộc vào kết quả của hai cuộc gặp song phương ấy. Cuộc đấu giữa bảo hộ thương mại và tự do thương mại, giữa chủ nghĩa đa phương và hành động đơn phương, giữa toàn cầu hóa và rút về biệt lập đều thể hiện ở đó. Trật tự chính trị an ninh thế giới và cả kinh tế thương mại cũng được quyết định. Giải trừ vũ khí hạt nhân hay giải quyết xung đột khu vực cũ và mới, tiến triển hay trì trệ cũng bộc lộ ở đấy. Chuyện bên lề sẽ lấn át cả sự kiện chính lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.