Phu nhân Tổng thống Trump được ủng hộ ra sao trước khi rời Nhà Trắng?

Khánh An
Khánh An
18/01/2021 14:42 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sắp mãn nhiệm với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ, và thấp hơn nhiều người tiền nhiệm.

Đài CNN ngày 18.1 đưa khảo sát cho thấy bà Melania Trump sắp phải rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân Mỹ.
Với tỷ lệ lên đến 47%, nhiều người đang không ủng hộ đệ nhất phu nhân hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đây, khi CNN bắt đầu khảo sát sự ủng hộ của người dân đối với bà kể từ tháng 2.2016.
Cũng theo khảo sát, tỷ lệ ủng hộ bà Trump là 42%, và số còn lại tỏ ra không chắc chắn về cảm giác của họ đối với đệ nhất phu nhân.
Khảo sát được thực hiện từ ngày 9-14.1 và chọn ngẫu nhiên 1.003 người trưởng thành trên cả nước, với kết quả có biên độ sai sót là 3,7 điểm phần trăm.

Trong mắt đệ nhất phu nhân Melania, Tổng thống Trump là "chiến binh"

Tỷ lệ ủng hộ đối với bà Trump lên mức cao nhất là 57% vào tháng 5.2018 trong khảo sát được tiến hành sau khi bà cùng chồng tham dự bữa tiệc chiêu đãi một lãnh đạo nước ngoài và bà đến viếng tang lễ của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush.
Tuy nhiên, đến tháng 12.2018, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Trump giảm mạnh sau khi bà đến châu Phi. Thời điểm đó, tỷ lệ ủng hộ là 43% và không ủng hộ là 36%.
Tỷ lệ ủng hộ hiện nay đối với đệ nhất phu nhân Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với Tổng thống Donald Trump (33%) và các quan chức đảng Cộng hòa khác.
So sánh với tỷ lệ ủng hộ dành cho các đệ nhất phu nhân trước khi rời Nhà Trắng, bà Trump kém hơn đáng kể khi bà Michelle Obama có 69% vào tháng 1.2017 và bà Laura Bush có 67% vào năm 2009.
Bà Hillary Clinton cũng được 56% tỷ lệ ủng hộ vào tháng 11.2000, trước khi chồng bà là Tổng thống Bill Clinton mãn nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.