Quan chức Nga - Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau trực tiếp

14/12/2015 10:56 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga, bà Valentina Matviyenko hôm 13.12 xác nhận đã gặp mặt trực tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu nhưng nói thêm "tôi không có lịch gặp nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến chỗ tôi".

Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga, bà Valentina Matviyenko hôm 13.12 xác nhận đã gặp mặt trực tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu nhưng nói thêm "tôi không có lịch gặp nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến chỗ tôi".

Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đã gây căng thẳng trong mối quan hệ 2 nước - Ảnh: AFPVụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đã gây căng thẳng trong mối quan hệ 2 nước - Ảnh: AFP

Đây là lần thứ 2 kể từ sau sự cố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su -24 của Nga, giới chức 2 nước đã gặp nhau trực tiếp. Cuộc gặp diễn ra bên lề một hội nghị quốc tế tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan hồi cuối tuần qua.

Báo Hurriyet Daily News (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời bà Matviyenko phát biểu trước các phóng viên: "Lịch họp hành của tôi rất bận rộn và những cuộc tiếp xúc quốc tế khác đã được lên kế hoạch sẵn. Tôi không có lịch gặp với Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã đến chỗ tôi".
Bà không tiết lộ nội dung cuộc gặp nhưng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ phải xin lỗi Nga nếu muốn khôi phục lại lòng tin giữa 2 nước. Bà nói: "Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã gây hấn trước và đó là một tội ác... Ai tấn công thì phải lãnh trách nhiệm".
Rồi bà kết luận: "Tôi hy vọng đã đến lúc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá đúng tình hình và xin lỗi Nga vì những gì đã gây ra".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.