Quân đội Anh lên kế hoạch sơ tán công dân ở Hàn Quốc

22/01/2018 13:58 GMT+7

Giới chức quân sự Anh gần đây đã hai lần đến Hàn Quốc để lên kế hoạch giải cứu công dân nước này trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, theo tờ The Sunday Times.

Tờ báo Anh đưa tin phái đoàn quan chức Anh đã có chuyến làm việc dài khoảng 2 tuần tại Hàn Quốc vào tháng 10.2017 trước khi quay lại nước này thêm 10 ngày nữa vào tháng 1, thăm khu vực phi quân sự và gặp gỡ các sĩ quan Mỹ đang đóng tại bán đảo Triều Tiên.
Dựa trên những thông tin thu thập được, họ lên kế hoạch sơ tán cho khoảng 8.000 công dân đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
“Các nguồn thạo tin cho hay giới quân sự Anh ngày càng thêm quan ngại về nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ra lệnh tiến hành những vụ tấn công phủ đầu nhằm vào chương trình tên lửa hạt nhân và đạn đạo của chính quyền ông Kim Jong-un”, theo tờ báo.
Bên cạnh con số 8.000 người, còn có khoảng 100.000 người Anh thăm Hàn Quốc mỗi năm, tạo ra thách thức thực sự trong trường hợp cần sơ tán khẩn cấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.