Quân đội Mỹ đứng đầu về phát thải khí nhà kính

Khánh An
Khánh An
14/06/2019 15:29 GMT+7

Đài RT ngày 13.6 dẫn báo cáo của Đại học Brown (Mỹ) cho thấy Lầu Năm Góc đứng đầu danh sách tổ chức phát thải khí nhà kính nhiều nhất trên thế giới .

Ước tính quân đội Mỹ chịu trách nhiệm cho 1.212 triệu tấn khí nhà kính phát thải từ năm 2001 - 2017. Trong đó, lượng phát thải từ các chiến dịch ở Afghanistan, Pakistan, Iraq và Syria là hơn 400 triệu tấn. Báo cáo cảnh báo khí nhà kính gây biến đổi khí hậu sẽ sớm dẫn đến căng thẳng chính trị, di cư hàng loạt và khủng hoảng về nhập cư.
Các nhà nghiên cứu chỉ trích rằng Bộ Quốc phòng Mỹ dù xem biến đổi khí hậu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nhưng lại không thừa nhận cơ quan này là “thủ phạm” chính. Báo cáo kêu gọi quân đội Mỹ cần giảm phát thải khí nhà kính, giảm sử dụng nguyên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.