Quân đội Nigeria tiêu diệt 75 tay súng Boko Haram

20/12/2014 09:38 GMT+7

(TNO) Ít nhất 75 tay súng khủng bố của nhóm dân quân Hồi giáo Boko Haram thiệt mạng sau cuộc đụng độ với quân đội Nigeria ở bang Borno, Sahara Reporters dẫn lời nguồn tin an ninh nước này.

(TNO) Ít nhất 75 tay súng khủng bố của nhóm dân quân Hồi giáo Boko Haram thiệt mạng sau cuộc đụng độ với quân đội Nigeria ở bang Borno, Sahara Reporters dẫn nguồn tin an ninh nước này.

Đụng độ quân đội Nigeria, 75 chiến binh Boko Haram thiệt mạngNhóm dân quân Hồi giáo Boko Haram - Ảnh: Reuters
Hơn 100 chiến binh Boko Haram tấn công nhóm quân đội chính phủ khi đang hộ tống các nhân viên sửa chữa đường đây điện thoại của công ty Power Holding trên đường đến làng Bulaburin, thị trấn Damboa, bang Borno, đông bắc Nigeria hôm 17.12, theo Sahara Reporters 19.12.
Lực lượng quân đội Nigeria chống trả quyêt liệt và tiêu diệt hơn 75 kẻ khủng bố, một nhân viên công ty Power Holding nói với Sahara Reporters ngày 19.12. Một nguồn tin an ninh cho biết quân đội nước này đã được cảnh báo trước về vụ tấn công và có sự chuẩn bị chu đáo.
Toàn bộ khu vực này bị hỏng đường dây điện thoại từ vụ tấn công của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram hồi tháng 6. Điều này gây khó khăn trong việc liên lạc cũng như cấp báo lực lượng an ninh khi có bạo động xảy ra.
Đụng độ quân đội Nigeria, 75 chiến binh Boko Haram thiệt mạng 2Thân nhân của các nạn nhân trong vụ hơn 200 nữ sinh Chibok, Borno, Nigeria bị Boko Haram bắt cóc hồi 4.2014 - Ảnh: Reuters
Hôm 14.12, ít nhất 32 trẻ em bị sát hại, 185 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc khi nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tấn công vào một ngôi làng hẻo lánh ở khu vực Gumsuri, cách thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno khoảng 70 km về phía nam, theo CNN.
Nhóm khủng bố Boko Haram đã thực hiện hàng loạt các vụ bạo động thời gian qua kể từ năm 2009 với tham vọng thiết lập Nhà nước hồi giáo tự xưng ở đông bắc Nigeria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.