Quân đội Syria tiếp quản điểm nóng Manbij

30/12/2018 11:30 GMT+7

Lo ngại bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, lực lượng dân quân người Kurd đã trao quyền kiểm soát thành phố chiến lược Manbij cho quân chính phủ Syria.

Đài CNN ngày 29.12 dẫn thông báo của quân đội Syria cho hay các binh sĩ đã treo cờ Syria tại thành phố trọng điểm Manbij, miền bắc nước này. Đây là lần đầu tiên cờ chính phủ Syria tung bay ở Manbij sau 6 năm địa điểm chiến lược này nằm dưới sự kiểm soát của người Kurd. Trước đó, Lực lượng dân quân tự vệ người Kurd (YPG) phát thông điệp kêu gọi quân chính phủ nhanh chóng tiếp quản các khu vực, nhất là Manbij, sau khi lực lượng này rút đi do lo ngại Thổ Nhĩ Kỹ xua quân tấn công. Cùng ngày, quân đội Mỹ lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận quân đội Syria đã tiếp quản Manbij. Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Peskov nói thêm đây là “bước đi tích cực tiến tới ổn định tình hình khu vực”.

YPG là một trong những nhóm vũ trang chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và được phương Tây hậu thuẫn. Nhóm này lâu nay được Mỹ và các đồng minh coi là lực lượng quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đông bắc Syria. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là khủng bố và từng tiến hành một số chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd tại miền bắc Syria. Bản thân chính quyền Ankara cũng ủng hộ một số nhóm nổi dậy khác chống lại chính quyền ông al-Assad. Chính vì thế, việc Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria khiến YPG cảm thấy mất chỗ dựa trước Thổ Nhĩ Kỳ và buộc phải hòa hoãn với quân chính phủ. CNN dẫn lời các chỉ huy cấp cao của YPG tiết lộ sau khi rời Manbij, họ sẽ “tập trung vào cuộc chiến chống IS tại phía đông sông Euphrates”.
Cùng ngày, Reuters dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho hay một số tướng lĩnh nước này đang đề xuất cho phép các tay súng người Kurd ở Syria tiếp tục giữ vũ khí do Mỹ cung cấp. Hiện các cuộc thảo luận về lộ trình rút quân vẫn đang trong giai đoạn đầu tại Lầu Năm Góc và chưa có quyết định nào được đưa ra. Theo giới chức, kế hoạch hoàn chỉnh sẽ được trình lên Nhà Trắng trong vài ngày tới và Tổng thống Trump sẽ là người quyết định cuối cùng.
Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng lên tiếng phủ nhận thông tin quân đội Syria tiếp quản Manbij, gọi đây là “chiến dịch tâm lý” của YPG. Ông còn nhận định tình hình tại khu vực miền bắc Syria “hiện chưa rõ ràng”. Sau quyết định rút quân của Mỹ, Tổng thống Erdogan đã ra lệnh triển khai lực lượng hùng hậu đến gần biên giới giáp với Syria để sẵn sàng tiến hành chiến dịch quân sự mới nhằm vào khu vực do người Kurd kiểm soát, theo AFP. Hôm 20.12, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố các tay súng người Kurd ở Syria “sẽ bị chôn dưới các hầm hào một khi thời cơ đến”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.