Nước cờ cao của bà Aung San Suu Kyi

20/08/2015 09:47 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD) Aung San Suu Kyi đã đi nước cờ cao trong cuộc đua tranh với đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP), trong thực chất là với giới quân sự.

Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Myanmar (NLD) Aung San Suu Kyi đã đi nước cờ cao trong cuộc đua tranh với đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP), trong thực chất là với giới quân sự.

Bà Aung San Suu Kyi đã tuyên bố liên minh tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới với ông Shwe Mann, nguyên Chủ tịch đảng USDP và Chủ tịch quốc hội Myanmar - Ảnh: Reuters

Bà đã tuyên bố liên minh tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới với ông Shwe Mann, nguyên Chủ tịch đảng USDP và Chủ tịch quốc hội Myanmar. Ông Shwe Mann từng là tướng lĩnh cao cấp và vừa bị mất quyền lãnh đạo USDP.

Cho dù được đánh giá là sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, bà Suu Kyi vẫn không thể không phòng ngừa sự lặp lại kịch bản đã xảy ra năm 1990. Khi đó, NLD và bà Suu Kyi thắng cử nhưng giới quân sự không chấp nhận kết quả. Vì thế, lần này điều quan trọng quyết định đối với NLD và bà Suu Kyi không chỉ là thắng cử mà còn phải với tỷ lệ phiếu bầu rất cao. Thắng càng vang dội thì càng làm triệt tiêu khả năng giới quân sự bác bỏ kết quả đồng thời giúp việc bà Suu Kyi thực hiện dự định sửa đổi hiến pháp càng khả thi hơn.
Trong bối cảnh tình hình chính trị hiện tại ở Myanmar, ông Shwe Mann chẳng khác gì món quà vô cùng giá trị mà thời thế, đúng hơn là cuộc đấu tranh trong nội bộ USDP và giới quân sự, mang lại cho bà Suu Kyi. Liên minh được với ông Shwe Mann có nghĩa là tranh thủ được những lực lượng ủng hộ ông trong cũng như ngoài đảng cầm quyền. Bước đi mới của bà Suu Kyi còn làm phân hóa nội bộ USDP và giới quân sự. Cuộc đua vì thế thêm gay cấn và tương lai chính trị Myanmar sau bầu cử càng thêm khó đoán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.