Quốc hội Mỹ mở đường kiện Ả Rập Xê Út về vụ 11.9

11/09/2016 09:48 GMT+7

Theo BBC ngày 10.9, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công 11.9.2001 khởi kiện chính phủ Ả Rập Xê Út.

Dự luật “Công lý chống tài trợ khủng bố” được thông qua ngay trước thời điểm Mỹ kỷ niệm 15 năm xảy ra vụ việc chấn động toàn cầu này.
Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật hồi tháng 5, vốn cho phép những người sống sót hoặc gia đình nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố khởi kiện chính phủ nước ngoài tại các tòa án Mỹ nhằm đòi bồi thường nếu chính phủ đó bị chứng minh có liên quan. Tổng thống Barack Obama có 10 ngày để thông qua hoặc bác bỏ dự luật, theo tờ The Hill.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã khẳng định sẽ phủ quyết dự luật. Bản thân Tổng thống Obama từng tuyên bố không chấp nhận dự luật do lo ngại có thể gây tổn hại quan hệ với Riyadh, một đồng minh thân cận của Washington.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út kiên quyết bác bỏ mọi dính líu đến vụ tấn công dù 15 trong số 19 thủ phạm là công dân nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.