Rộ tin Phó thủ tướng Triều Tiên bị xử bắn

12/08/2015 18:24 GMT+7

(TNO) Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) vừa loan tin Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên, ông Choe Yong-gon bị xử bắn vì đã lên tiếng phản đối những chính sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

(TNO) Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) vừa loan tin Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên, ông Choe Yong-gon bị tử hình bằng hình thức xử bắn vì đã lên tiếng phản đối những chính sách của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phó thủ tướng CHDCND Triều Tiên, ông Choe Yong-gon trong một chuyến công tác đến Hàn Quốc
- Ảnh: AFP
Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 12.8 dẫn một nguồn tin "có đầu mối thông tin từ Triều Tiên" cho rằng Phó thủ tướng Choe, mới nhậm chức tháng 6.2014, đã bị xử bắn hồi tháng 5.2015 sau khi lên tiếng phản đối những chính sách lâm nghiệp do nhà lãnh đạo Kim Jong-un khởi xướng.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối xác nhận tin này nhưng cho biết ông Choe xuất hiện lần cuối cùng trên truyền thông nhà nước Triều Tiên hồi tháng 12.2014, nhân kỷ niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il (Kim Chính Nhật).
Triều Tiên hiện chưa có phản ứng về thông tin này.
Trước đó, ngày 13.5, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-chol bị xử bắn bằng súng phòng không vào ngày 30.4.2015 vì tội không trung thành và thể hiện sự bất kính với lãnh đạo Kim Jong-un.
Triều Tiên không xác nhận chính thức vụ xử tử ông Hyon, nhưng từng tuyên bố đã bổ nhiệm ông Pak Yong-sik làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Hyon vào tháng 7.2015, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.