Rơi máy bay vận tải quân sự ở Nga, toàn bộ 39 người sống sót

19/12/2016 13:29 GMT+7

Một máy bay vận tải quân sự Il-18 của Nga đã rơi tại làng Tiksi, vùng Yakutia (Siberia, Nga) vào ngày 19.12, may mắn là toàn bộ 39 người trên máy bay đều sống sót.

TASS dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương cho hay chiếc máy bay Il-18 của Bộ Quốc phòng Nga chở theo 32 sĩ quan cùng phi hành đoàn 7 người, cất cánh từ sân bay Koltsovo, thành phố Yekaterinburg đến sân bay Tiksi thuộc vùng Yakutia ở Siberia, Nga ngày 19.12.
Đài RT dẫn tin từ hãng thông tấn Interfax cho biết toàn bộ 39 người trên máy bay sống sót vì chiếc máy bay đã ở trong tư thế hạ cánh khẩn cấp lúc tiếp đất. Có 23 người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện, theo TASS. Trong khi đó, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 19.12  (giờ địa phương, 2 giờ 45 giờ VN), cách sân bay Tiksi 30 km.
Truyền thông Nga trước đó đưa tin chiếc máy bay rơi tại khu vực cách làng Tiksi, huyện Bulunsky khoảng 27 km. Có 6 người được cho là sống sót sau vụ tai nạn này, theo TASS. Chiếc máy bay bị vỡ thành 3 phần nhưng không phát nổ.
Bộ Quốc phòng Nga đã điều 2 trực thăng Mi-8 và 100 nhân viên cứu hộ đến hiện trường, theo TASS.
Tại khu vực máy bay rơi vào thời điểm đó được cho là có thời tiết xấu. Sputnik dẫn các nguồn tin cho rằng lỗi của phi công cũng có thể là nguyên nhân khiến máy bay Il-18 gặp nạn.
Il-18 là loại máy bay vận tải do Liên Xô chế tạo, cất cánh bay lần đầu vào năm 1957, và được cho là loại máy bay vận tải bền bỉ nhất thời Liên Xô, theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.