Sách về Nhà Trắng khiến ông Steve Bannon mất chức chủ tịch Breitbart

11/01/2018 07:31 GMT+7

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump mất chức chủ tịch công ty Breitbart News Network sau bình luận trong quyển sách về Nhà Trắng gây tranh cãi.

Hãng Reuters ngày 10.1 dẫn thông báo của công ty Breitbart News Network sở hữu tờ báo cánh hữu Breitbart cho hay ông Steve Bannon vừa mất chức chủ tịch.
Thông báo đưa ra chỉ vài ngày sau khi quyển sách “Fire and Furry: Inside the Trump White House” (tạm dịch: Lửa và Cuồng nộ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump) của tác giả Michael Wolff được xuất bản, đăng những bình luận tiêu cực của ông Bannon về Tổng thống Trump và người thân.
Trong sách, ông Bannon chỉ trích ông Donald Trump Jr. cùng ông Jared Kushner – con trai và con rể Tổng thống Trump – là “phản ngịch” và “không yêu nước” khi tiếp xúc với một luật sư Nga trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2016.
Sau đó, ông Bannon lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng ông không hề có ý chỉ trích hai nhân vật này.
Liên quan đến nguyên nhân ông Bannon rời tờ Breitbart, tờ The New York Times cho biết ông bị bà Rebekah Mercer buộc phải ra đi.
Bà Mercer trước đó nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Breitbart từ cha là tỉ phú Robert Mercer. Cả hai đều đóng vai trò tích cực trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump vào năm 2016.
Sách về Nhà Trắng với nhiều trích dẫn của ông Steve Bannon Reutes
Trong sách, ông Bannon chỉ trích ông Donald Trump Jr. cùng ông Jared Kushner – con trai và con rể Tổng thống Trump – là “phản ngịch” và “không yêu nước” khi tiếp xúc với một luật sư Nga trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2016
Trong sách, ông Bannon chỉ trích ông Donald Trump Jr. cùng ông Jared Kushner – con trai và con rể Tổng thống Trump – là “phản ngịch” và “không yêu nước” khi tiếp xúc với một luật sư Nga trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2016
Trong sách, ông Bannon chỉ trích ông Donald Trump Jr. cùng ông Jared Kushner – con trai và con rể Tổng thống Trump – là “phản ngịch” và “không yêu nước” khi tiếp xúc với một luật sư Nga trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2016
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.