Sạt lở đất ở Nepal, ít nhất 16 người thiệt mạng

30/07/2015 14:37 GMT+7

(TNO) Ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ sạt lở đất sau mưa lớn tại quận Kaski, Nepal sáng 30.7.

(TNO) Ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ sạt lở đất sau mưa lớn tại quận Kaski, Nepal sáng 30.7, theo AFP.

Một vụ sạt lở đất ở Nepal hồi tháng 5.2015 - Ảnh: Reuters
Vụ sạt lở đất xảy ra sáng ngày 30.7 tại hai ngôi làng ở quận Kaski, khu vực đồi thấp dưới chân dãy Himalaya, cách thủ đô Kathmandu khoảng 150 km về phía tây. Theo Reuters, vụ sạt lở này xảy ra sau các trận mưa lớn tối 29.7 tại khu vực này.
Ông Kedar Rajaure, cảnh sát trưởng quận Kaski, cho biết ít nhất 16 người ở hai ngôi làng trên đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm 32 người được cho là đã mất tích trong vụ sạt lở đất này. Ngoài ra, 18 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị, theo AFP.
Nepal thường xuyên phải chịu các thảm họa thiên nhiên như động đất, sạt lở đất vào mùa mưa. Hồi cuối tháng 4.2015, một trong những thảm họa động đất kinh hoàng nhất đã cướp đi sinh mạng của gần 9.000 người, phá hủy nhiều công trình kiến trúc cổ và có giá trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.