Sát thủ Na Uy từng đến 10 nước chuẩn bị cho khủng bố

05/08/2011 13:40 GMT+7

(TNO) Nghi can khủng bố Na Uy Anders Behring Breivik đã đến 10 quốc gia trong nỗ lực chuẩn bị cho vụ tấn công kép ở thủ đô Oslo và đảo Utoya, khiến 77 người thiệt mạng ngày 22.7.

Hãng tin Bloomberg ngày 4.8 dẫn lời công tố viên cảnh sát Oslo Christian Hatlo cho biết, Breivik đã bị thẩm vấn trong 10 tiếng đồng hồ vào ngày 3.8.

Người đàn ông 32 tuổi này đã đến Cộng hòa Czech, Thụy Điển để thu thập vũ khí, vật liệu để chế tạo bom và mở tài khoản ngân hàng ở các nước vùng Ca-ri-bê, Đông u, theo bản tuyên bố được đưa lên internet trước khi xảy ra các vụ tấn công.

Nghi can trên đã ghé 20 tiệm thuốc mỗi ngày trong 4 ngày, mua 3 thùng thuốc aspirin tại mỗi điểm dừng, và mua 6 tấn phân bón, hóa chất, 1 khẩu súng bán tự động.

“Anh ta tiếp tục tỏ ra bình tĩnh, và nói chung anh ta tỏ ra hợp tác”, ông Hatlo nói.

Cảnh sát Na Uy đang phối hợp với nhà chức trách của nhiều nước truy tìm những người có thể đã liên lạc với Breivik hoặc khuyến khích y hành động.

Breivik khai tại một phiên xử ngày 25.7 rằng, y đang tìm cách “gây tổn thất lớn nhất có thể” cho Công đảng cầm quyền.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.