"Siêu bão" Yasi đổ bộ vào Úc

02/02/2011 22:28 GMT+7

(TNO) Bão Yasi, một trong những cơn bão được coi là mạnh nhất trong lịch sử nước Úc, đã đổ bộ vào bang Queensland vào rạng sáng 3.2 (giờ địa phương, tức khoảng 21 giờ ngày 2.2, giờ VN). >> Úc đối mặt với "siêu bão

Cụ thể, theo BBC, bão Yasi đã tràn vào khu vực giữa hai thị trấn Innisfail và Cardwell.

Mắt bão được cho là rộng tới 35km.

Với sức gió được cho là mạnh tới 300 km/giờ, bão Yasi đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà và gây mất điện trên diện rộng, BBC đưa tin.

Thủ hiến bang Queensland, Anna Bligh, hôm 2.2 (giờ địa phương) cảnh báo rằng, sức tàn phá của cơn bão Yasi đối với bang này có thể ở mức vô tiền khoáng hậu.

 

Một trung tâm mua sắm ở thành phố Cairns đã được trưng dụng làm nơi tránh bão khẩn cấp - Ảnh: Reuters

Cũng theo Thủ hiến bang Bligh, đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất tại bang Queensland và được xếp vào cấp 5, tức cấp độ cao nhất và mạnh nhất của bão nhiệt đới.

Bà Bligh cũng cảnh báo rằng, bão Yasi có thể gây ra ngọn sóng cao tới 9m, nhấn chìm một số vùng bờ biển thấp, theo BBC.

Riêng Thủ tướng Julia Gillard thì cho biết, bão Yasi có thể là cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử của xứ sở chuột túi.

Theo đài ABC News (Úc), cư dân Bắc Queensland đã cảm thấy sức mạnh của cơn bão Yasi.

Cũng theo ABC News, hiện có hàng trăm ngàn người dân đang trú ẩn trong các trung tâm trú ẩn tạm thời ở khắp vùng này.

Hai bệnh viện ở thành phố Cairns đã được sơ tán. Các bệnh nhân tại đây đã được sơ tán bằng máy bay quân sự đến thành phố Brisbane, hãng tin AAP của Úc đưa tin.

Các sân bay và cảng tại thành phố Cairns cũng như ở nhiều thành phố khác dọc bờ biển đã ngưng hoạt động.

Bão Yasi có thể để lại hậu quả hết sức nặng nề và phải mất 24 giờ mới suy yếu kể từ lúc tấn công vào đất liền, các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.