Singapore, Malaysia hòa giải tranh chấp vùng biển

09/04/2019 09:06 GMT+7

Trong nỗ lực giảm căng thẳng về hải giới ở eo biển Johor, Singapore và Malaysia đồng ý đình chỉ mở rộng ranh giới hải cảng chồng lấn giữa hai nước.

Theo Đài Channel NewsAsia, quyết định này có hiệu lực từ trưa 8.4 và 2 nước tạm quay lại ranh giới ban đầu trước khi nổ ra căng thẳng hồi cuối năm ngoái. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí đình chỉ mọi hoạt động thương mại và neo tàu trong khu vực. Mọi tàu của Singapore lẫn Malaysia đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS). Hai nước còn thành lập một ủy ban chung để đàm phán, phân định ranh giới trên biển.
Căng thẳng nổ ra cuối năm ngoái sau khi Malaysia mở rộng ranh giới cảng Johor Bahru thuộc bang Johor. Bộ Giao thông Singapore gửi công hàm phản đối kế hoạch này với lý do “lấn vào lãnh hải Singapore ngoài khơi vùng Tuas”, đồng thời cáo buộc tàu của Malaysia “nhiều lần xâm phạm lãnh hải”.
Singapore cũng mở rộng ranh giới cảng biển ở Tuas và cảnh báo sẽ “hành động cứng rắn” nếu tàu Malaysia đi vào vùng biển nước này.
Về phần mình, Malaysia khẳng định ranh giới mới của cảng nói trên vẫn nằm trong lãnh hải nước này. Cả hai nước khi đó cũng đã điều tàu hải quân đến vùng biển tranh chấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.