Singapore trồng cây trên xe buýt

07/05/2019 08:00 GMT+7

Singapore vừa đưa vào sử dụng xe buýt được trồng cây trên mui theo dự án nghiên cứu môi trường đô thị xanh.

 Theo tờ The Straits Times, các nhà nghiên cứu đặt những thảm cây kích thước 1,8 x 1 m, nặng 40 kg trên mui xe buýt (ảnh), đồng thời lắp đặt cảm biến nhiệt ở trong và bên trên mui xe. Kết quả của nghiên cứu kéo dài
3 tháng này sẽ cho biết liệu việc trồng cây có giúp nhiệt độ trong xe giảm bớt và tiết kiệm nhiên liệu sử dụng cho máy điều hòa hay không. Loại cây được trồng có thể sống trong môi trường nắng nóng, ít đất và chỉ cần tưới nước mỗi tuần một lần. Các chuyên gia kỳ vọng sáng kiến này cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc trồng cây, nhằm giảm sức nóng ở những đô thị vùng nhiệt đới, cũng như thúc đẩy những ý tưởng tương tự.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.