Số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã vượt 1.800

18/02/2020 06:56 GMT+7

Số trường hợp thiệt mạng vì virus Corona mới gây dịch COVID-19 ở Trung Quốc đại lục tính đến ngày 18.2 đã vượt ngưỡng 1.800 sau khi tỉnh Hồ Bắc xác nhận thêm 93 ca tử vong trong ngày 17.2.

Trong bản tin cập nhật hằng ngày, ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cũng thông báo phát hiện thêm 1.807 ca mới trong ngày 17.2, nâng tổng số ca nhiễm virus Corona mới trên địa bàn tỉnh lên 59.989.
Trong số này, 72 người chết và 1.600 ca nhiễm mới được xác nhận ở tâm dịch Vũ Hán, theo AFP.
Thống kê mới nhất cho thấy con số thương vong vì dịch COVID-19 ở Hồ Bắc giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Vào ngày 16.2, tỉnh xác nhận có 1.933 ca nhiễm mới và 100 trường hợp tử vong.

1.873 người tử vong vì dịch Covid-19, hơn 73.000 ca nhiễm toàn cầu

Ủy ban y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc cũng công bố số liệu ca nhiễm mới hoặc số người tử vong trong ngày 17.2. Theo đó, tính đến ngày 18.2, số người chết vì dịch COVID-19 trên toàn quốc là 1.868, tăng 98 trường hợp so với ngày trước đó. Tổng số trường hợp nhiễm virus Corona mới trên toàn đại lục hiện là 72.436 sau khi phát hiện thêm 1.886 ca nhiễm mới vào ngày 17.2.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 17.2 lên tiếng cảnh báo về tình trạng áp dụng “các biện pháp đổ đồng” khi đối phó dịch COVID-19, chỉ ra rằng dịch bệnh đang bùng phát bên ngoài Trung Quốc đại lục chỉ ảnh hưởng đến “một phần nhỏ” của dân số thế giới, theo Reuters.

[VIDEO] Quan chức y tế Mỹ lo Covid-19 có thể trở thành đại dịch toàn cầu

WHO cũng nhấn mạnh với tỉ lệ tử vong khoảng 2%, COVID-19 “ít chết chóc” hơn những dịch bệnh do các chủng khác của virus Corona, như SARS và MERS.
Các quan chức WHO bác bỏ đề nghị nên cấm toàn bộ du thuyền hoạt động trong thời điểm hiện nay để tránh xuất hiện các ổ nhiễm như du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở cảng Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.