Sống sót sau 4 tháng lạc trong núi

10/09/2013 03:00 GMT+7

Một người đàn ông Uruguay mất tích cách đây 4 tháng trong dãy núi Andes ở Nam Mỹ đã được tìm thấy, theo Reuters hôm qua.

Ông Circunegui tại bệnh viện - d
Ông Circunegui tại bệnh viện - Ảnh: AFP 

Hồi tháng 5, ông Raul Circunegui đang trên đường từ Chile sang Argentina bằng xe máy thì xe hỏng nên ông quyết định lội bộ băng núi.

Sau đó, người đàn ông 58 tuổi này được cho đã bị lạc do bão tuyết và sau thời gian dài nỗ lực nhưng không thành công, giới chức 2 nước quyết định chấm dứt tìm kiếm hồi tháng 7.

Hôm 8.9, một số chuyên gia Argentina đến Andes để đo tuyết và tình cờ phát hiện Circunegui trong một căn chòi tránh tuyết nằm ở độ cao 4.500 m.

Ông lập tức được đưa tới bệnh viện ở thành phố San Juan, Argentina bằng trực thăng. Circunegui kể ông sống sót bằng cách ăn thịt chuột và một ít thực phẩm sót lại trong căn chòi. Circunegui sụt 20 kg, mất nước nghiêm trọng, nhưng sức khỏe ổn định và sẽ xuất viện trong vài ngày tới, theo báo El Pais.

Danh Toại

>> Cô gái trở về sau 18 năm lưu lạc trong rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.