Su-24 rơi, Nga đình chỉ các chiến đấu cơ cùng loại

11/02/2015 19:18 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ Su-24 đã rơi ở khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga. Nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ số phận của phi hành đoàn. Moscow đã đình chỉ toàn bộ chuyến bay của Su-24.

(TNO) Một chiến đấu cơ Su-24 đã rơi ở khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga hôm 11.2. Nhà chức trách hiện vẫn chưa rõ số phận của phi hành đoàn. Moscow đã đình chỉ toàn bộ chuyến bay của Su-24, theo Itar-Tass.

Máy bay cường kích Su-24 của Nga - Ảnh: Reuters
Máy bay gặp nạn vào khoảng 11 giờ ở Nga (tức 15 giờ Việt Nam). Nhà chức trách Nga cho biết có thể các thành viên phi hành đoàn đã thoát khỏi máy bay trước khi nó đâm xuống đất. Một đội tìm kiếm cứu hộ đã được phái đến hiện trường.
“Một phi công đầy kinh nghiệm với hơn 1.000 giờ bay đã thực hiện chuyến bay và lúc đó máy bay không hề tải theo đạn dược”, Itar-Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Một ủy ban điều tra đặc biệt đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.
Nga đã đình chỉ tất cả chuyến bay của Su-24 cho đến khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Máy bay bị rơi sau khi rời khỏi đường băng khoảng 7 km.
Su-24 là chiến đấu cơ tấn công ném bom được Liên Xô sử dụng trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Máy bay có 2 động cơ, 2 chỗ ngồi, vận tốc cực đại hơn 1.300 km/giờ. Liên Xô đã sử dụng Su-24 trong các cuộc chiến ở Afghanistan, Chechnya và Gruzia.
Phiên bản nâng cấp của Su-24 là Su-24M, ra mắt năm 1983 và đến nay vẫn còn được sử dụng trong quân đội một số nước thuộc khối Liên Xô cũ. Năm 2010, Nga đã quyết định thay thế Su-24 bằng Su-34.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.