Suýt nữa Nữ hoàng Anh Elizabeth II bị cận vệ bắn

06/01/2017 11:36 GMT+7

Một cựu cận vệ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiết lộ suýt nữa ông đã bắn nữ hoàng sau khi phát hiện có người lảng vảng trong Điện Burkingham vào lúc 3 giờ sáng. "Người lảng vảng" đó hóa ra chính là nữ hoàng lúc mất ngủ.

Báo The Times của Anh ngày 4.1 dẫn lời cựu cận vệ trên cho biết khi đang giữa ca trực đêm, ông bỗng thấy một bóng người lù lù trong khuôn viên cung điện vào khoảng 3 giờ sáng. Chỉ có thể là một kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào - nghĩ thế nên cận vệ la lên: "Ai đó?". Rồi ông phát hiện "kẻ xâm nhập" thật ra là nữ hoàng đáng kính của nước Anh.
Sợ quá, ông cận vệ lắp bắp: "Ôi trời, thưa nữ hoàng đáng kính, suýt nữa tôi đã bắn bà rồi". Nói xong, người cận vệ lại thót tim vì biết mình lỡ lời. Nhưng may mà "sếp" đã tỏ ra rất thông cảm. Bà mỉm cười và trả lời: "Đúng rồi. Lần sau tôi sẽ báo trước để anh không phải bắn tôi".
Thì ra nữ hoàng mất ngủ nên ra ngoài đi dạo. Được biết thỉnh thoảng bà vẫn mất ngủ, khoác áo đi ra ngoài. Tuy vậy bình thường bà thường đi dạo vào lúc sáng sớm nhưng không sớm đến mức 3 giờ, thế nên ông cận vệ mới "suýt bắn".
Cận vệ phát hiện "kẻ xâm nhập" ngay trong khuôn viên cung điện Buckingham nên định nổ súng Reuters
Trong một diễn biến khác, báo Daily Mail ngày 5.1 đưa tin Nữ hoàng Elizabeth II đã quay lại thực thi nghĩa vụ hoàng gia lần đầu tiên sau thời gian cảm cúm nặng kéo dài từ trước Giáng sinh. Bà đã xuất hiện trong lễ trao huy chương cho một nhân viên hoàng gia.
Hôm 5.1 bà cũng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ tấn công khủng bố ngày 1.1 vừa qua ở nước này làm 39 người thiệt mạng.
Sức khỏe nữ hoàng trở thành đề tài ầm ĩ suốt thời gian qua, dẫn tới nhiều lời đồn đoán về người kế vị hoàng gia, thậm chí có cả những lời đồn rằng bà đã băng hà. Tuy vậy, Điện Buckingham mau chóng bác bỏ tin đồn này, cho biết sức khỏe của bà đang hồi phục tốt. Nữ hoàng đã bị cảm cúm nặng, khiến bà không tham dự cả lễ Giáng sinh lẫn năm mới 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.