Tại cuộc họp, Thủ tướng Iraq N.al-Maliki kêu gọi các bên tham gia hội nghị có quan điểm cứng rắn chống lại tình trạng khủng bố ở Iraq và ngừng dùng Iraq làm nơi dàn xếp các bất đồng giữa họ. Dù Iraq là chủ đề chính của hội nghị, nhưng mọi chú ý đều dồn vào việc Mỹ ngồi họp cùng bàn với Iran và Syria. Có nguồn tin cho rằng cả Tehran và Damascus đều cáo buộc Washington đã châm dầu vào cuộc chiến tại Iraq bằng cách hỗ trợ quân nổi dậy Hồi giáo Sunni hoặc Shiite. Trước đó, đoàn Iran dự họp đã không bắt tay với đoàn Mỹ.
Theo Hãng tin Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao A.Araghchi dẫn đầu đoàn Iran cho biết Tehran xem cuộc họp ở Baghdad là "cuộc thử nghiệm" đo lường chính sách ngoại giao của Mỹ nhằm xác định liệu Washington thực sự muốn giải quyết các vấn đề của Iraq hay chỉ muốn tìm cơ hội trục lợi.
T.M
Bình luận (0)