Syria tố bị Mỹ bất ngờ không kích vào vị trí quân sự

Khánh An
Khánh An
18/06/2018 09:31 GMT+7

Damascus tố liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích vị trí quân sự tại thị trấn al-Hara và gây thương vong.

Truyền thông Syria ngày 18.6 dẫn nguồn tin quân sự tố cáo các máy bay của liên minh do Mỹ cầm đầu đã dội bom một trong 4 địa điểm quân sự của nước này tại miền đông.
Theo đó, vụ tấn công xảy tại thị trấn al-Hara nhưng chưa rõ con số thương vong cụ thể.
Hãng Reuters dẫn lời một sĩ quan trong liên minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết các máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công Syria cũng như tại khu vực gần thị trấn Albu Kamal của Iraq.
Tuy nhiên người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ Josh Jacques khẳng định không thành viên nào của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích tại Albu Kamal.
Liên minh này đang hậu thuẫn cho lực lượng dân quân người Kurd ở Syria chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Albu Kamal. Binh sĩ thuộc liên minh cũng đóng tại vùng sa mạc phía tây nam Albu Kamal thuộc Syria.
Tuần trước, ông Assad cáo buộc Mỹ là lực lượng xâm chiếm Syria và lập trường của Damascus là "ủng hộ mọi hành động để phản kháng, dù là chống khủng bố hoặc chống lại các lực lượng chiếm đóng, bất kể quốc tịch của họ là gì”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.