Tác giả thư điện tử qua đời

07/03/2016 09:26 GMT+7

Tác giả của thư điện tử (email), lập trình viên Ray Tomlinson đã qua đời tại Mỹ ở tuổi 74, RIA 7.3 dẫn tin Đài truyền hình BBC.

Tác giả của thư điện tử (email), lập trình viên Ray Tomlinson đã qua đời tại Mỹ ở tuổi 74, RIA 7.3 dẫn tin Đài truyền hình BBC.

Ông Ray Tomlinson, cha đẻ email - Ảnh: AFPÔng Ray Tomlinson, cha đẻ email - Ảnh: AFP

Ông Tomlinson qua đời hôm thứ bảy 5.2 trong căn hộ của mình tại Mỹ do một cơn đau tim.

Tomlinson được coi là một trong những người tiên phong của mạng internet toàn cầu. Từ năm 1971 khi đang làm cho 1 công ty công nghệ ở Boston, ông đã có ý tưởng tạo ra cách trao đổi các thông điệp điện tử giữa máy tính của những người sử dụng mạng ARPANET. Cũng từ đó, ông bắt đầu sử dụng biểu tượng @.

Thời đó cái máy tính thì to bằng cái phòng và việc gửi thông điệp giữa các máy tính được xem là chuyễn viễn tưởng. Tuy vậy mãi đến cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 thì emai mới bùng nổ với sự tham gia của các công ty cung cấp dịch vụ này như America Online, Prodigy và CompuServe.

“Thời đó máy tính rất đắt tiền, tôi nghĩ cái máy tính của chúng tôi có lúc đó vào khoảng 200.000 - 300.000 USD thời giá 1970, rất hiếm ai có máy tính”, ông Tomlimson nói với báo The Verge năm 2012.

Ngày nay khi điện thoại thông minh và mạng xã hội phát triển đi cùng tin nhắn thì email phần nào kém quan trọng, nhưng vẫn được sử dụng nhiều. Năm 2013 có 3,9 tỉ địa chỉ email, theo thống kê của Radicati Group. Riêng khối doanh nghiệp gửi và nhận 100 tỉ email mỗi ngày, tính trong năm 2013.

Năm 2012, ông Tomlinson đã được trao giải Innovator của Internet Hall of Fame.

Gmail ngày 7.3 trên Twitter của mình đã vinh danh ông Tomlinson: “Cảm ơn Ray Tomlinson vì phát minh email và đặt biểu tượng @ lên bản đồ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.