Tân Bộ trưởng quốc phòng Nhật ủng hộ tấn công phủ đầu

24/12/2014 15:26 GMT+7

(TNO) Quốc hội Nhật đã tái bổ nhiệm ông Shinzo Abe làm thủ tướng vào ngày 24.12, dọn đường cho ông Abe tạo nội các mới với một bộ trưởng quốc phòng ủng hộ chiến lược tấn công phủ đầu trong trường hợp Nhật sắp bị tấn công.

(TNO) Quốc hội Nhật đã tái bổ nhiệm ông Shinzo Abe làm thủ tướng vào ngày 24.12, dọn đường cho ông Abe tạo nội các mới với một bộ trưởng quốc phòng ủng hộ chiến lược tấn công phủ đầu trong trường hợp Nhật sắp bị tấn công.

Tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật đã quyết định sẽ thay thế Bộ trưởng quốc phòng Akinori Eto, người bị nghi ngờ về cách sử dụng các nguồn ngân quỹ chính trị, bằng chính khách Gen Nakatani, đồng thời sẽ giữ nguyên những vị trí còn lại, theo Reuters.

Lựa chọn của ông Abe cho vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng xác nhận các mối lo ngại của Nhật về đe dọa gia tăng từ CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc, Reuters bình luận.

Ông Nakatani, 57 tuổi, đã từng đảm nhiệm chức vụ này và là người ủng hộ việc Nhật Bản sở hữu khả năng tấn công phủ đầu kẻ thù trong trường hợp sắp bị tấn công.

“Nếu các bạn nghĩ về những gì sẽ xảy ra một khi Mỹ rút đi, thì chúng ta phải tính đến khả năng đáp trả vì chúng tôi không thể ngồi nhìn và chờ chết”, ông Nakatani từng nói với Reuters hồi đầu năm 2014.

Giới quan sát nhận định việc bổ nhiệm ông Nakatani có thể sẽ khiến Trung Quốc chỉ trích, đặc biệt là khi mục tiêu công khai của Thủ tướng Abe là thắt chặt chính sách an ninh, bao gồm việc sửa đổi hiến pháp nhằm cho phép chính phủ đem quân ra nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.