Tấn công bằng dao tại Trung Quốc, 9 học sinh thiệt mạng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/04/2018 09:44 GMT+7

Một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc ngày 27.4 khiến 9 học sinh trung học thiệt mạng và 12 em khác bị thương.

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra vào chiều 27.4 khi các em học sinh tại một trường trung học ở huyện Mễ Chi, tỉnh Thiểm Tây đang tan học và trên đường về nhà.
Nghi phạm 28 tuổi họ Triệu dùng dao găm đâm chết 9 học sinh và làm bị thương 12 em. Cảnh sát hiện đã bắt giam nghi phạm này.
Theo truyền hình Trung Quốc, kẻ tấn công là người ghét trẻ em và từng bị bắt nạt ở trường, do đó muốn trả đũa những gì mà mình đã trải qua.
Nhiều vụ tấn công bằng dao và rìu diễn ra tại Trung Quốc trong những năm gần đây, đa phần nhắm vào trẻ em. Hung thủ thường bị cho là có vấn đề thần kinh hoặc muốn trả tư thù. Dao là hung khí thường được sử dụng vì luật kiểm soát súng tại Trung Quốc rất nghiêm ngặt.
Hồi tháng 2, một người đàn ông dùng dao đâm chết 1 phụ nữ và khiến 12 người khác bị thương ở một trung tâm thương mại giữa thủ đô Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.