Tấn công khủng bố ở Bỉ

26/08/2017 10:09 GMT+7

Một người đàn ông tấn công khủng bố bằng dao khiến một binh sĩ bị thương tại trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ.

Các công tố viên cho biết người đàn ông hô to "Allahu akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và xem đây là một vụ tấn công khủng bố.
Một binh sĩ tuần tra bị thương nhẹ sau vụ tấn công. Truyền thông Bỉ đưa tin nghi phạm là người gốc Somalia, khoảng 30 tuổi.
Vụ tấn công diễn ra vào tối 25.8 gần Quảng trường Lớn ở Brussels, một trong số những khu vực “nhạy cảm” và binh sĩ thường xuyên tuần tra tại đây đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố.
Thị trưởng Brussels, ông Philippe Close lưu ý đây là hành động của “một cá nhân đơn độc”.
“Tôi nghe tiếng la thét và hai phát súng”, một nhân chứng tên Yohan nói với AFP.
Hồi tháng 6, binh sĩ bắn chết một người đàn ông định đánh bom nhà ga xe lửa ở Brussels.
Các binh sĩ được điều động tuần tra tại các nhà ga và một số khu vực khác tại Brussels kể từ vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp vào năm 2015, khiến 130 người chết.
Trước đó, những kẻ đánh bom liều chết tấn công sân bay Zavantem và nhà ga Maalbeek, gần trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào tháng 3.2016, khiến 32 người chết cùng hàng trăm người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.