Tập trận chung Mỹ - Hàn

16/03/2012 18:12 GMT+7

(TNO) Một đợt bắn đạn thật nhằm vào phía đông bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, trong khuôn khổ tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa được tổ chức hôm 15.3.

(TNO) Một đợt bắn đạn thật nhằm vào phía đông bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, trong khuôn khổ tập trận chung hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa được tổ chức hôm 15.3.
 
Phần tập luyện này có sự tham gia của 210 binh sĩ Mỹ cùng 90 binh sĩ Hàn Quốc.
 
Ngay trước thềm loạt tập trận này, CHDCND Triều Tiên lên tiếng chỉ trích và xem đó là hành động khiêu khích nhằm vào phía Bắc.

 
Mỹ - Hàn tập trận - Ảnh: Reuters


 
Bình Nhưỡng đe dọa thực hiện cuộc “thánh chiến” chống lại miền Nam dù vừa đồng ý tạm ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ lương thực từ Mỹ.
 
Thế nhưng, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tổ chức tập trận như dự kiến.
 
Tất nhiên, binh sĩ hai bên đều tỏ ra thận trọng khi tập trận. Sĩ quan Adam Robinson thuộc quân đội Mỹ cho biết: “Mục đích của cuộc tập trận là kết hợp triển khai tác chiến giữa Mỹ với Hàn Quốc để Bình Nhưỡng thấy rằng chúng tôi luôn hòa hợp để giành chiến thắng”.
 
Hiện tại, Mỹ đồn trú khoảng 30.000 binh sĩ tại Hàn Quốc.

Ngô Minh Trí

>> Hàn Quốc "thả vớ" xuống CHDCND Triều Tiên
>> Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên và Nga hội đàm tại Siberia
>> Ông Kim Jong-il hướng về Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.