Tàu chiến lớn nhất Philippines sắp hoạt động

02/12/2011 01:36 GMT+7

Hải quân Philippines dự kiến sẽ đưa tàu chiến lớn nhất của nước này là BRP Gregorio del Pilar vào hoạt động từ giữa tháng 12, theo tờ The Philippine Star. Đây vốn là tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ, được Philippines mua lại với giá 10 triệu USD.

Hải quân Philippines dự kiến sẽ đưa tàu chiến lớn nhất của nước này là BRP Gregorio del Pilar vào hoạt động từ giữa tháng 12, theo tờ The Philippine Star. Đây vốn là tàu tuần tra lớp Hamilton của Mỹ, được Philippines mua lại với giá 10 triệu USD.

Phát ngôn viên Hải quân Philippines là Omar Tonsay thông báo lễ giao nhiệm vụ cho tàu BRP Gregorio del Pilar sẽ được tổ chức vào ngày 14.12 do Tổng thống Benigno Aquino III chủ trì. Cùng ngày, hải quân chính thức triển khai máy bay trực thăng BO-105C Bolkow do Sở Du lịch Manila trao tặng. Ông Tonsay tuyên bố lễ giao nhiệm vụ cho tàu BRP Gregorio del Pilar sẽ tăng cường khả năng phòng vệ biển và mở đường cho việc triển khai các tàu khác đến những khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Việc mua tàu chiến lớn nhất nằm trong các động thái đẩy mạnh tuần tra trên biển của Philippines sau những vụ việc gây quan ngại vừa qua.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.