Tàu hải quân Nicaragua chở 27 người mất tích

25/10/2011 09:47 GMT+7

(TNO) Một chiếc tàu hải quân Nicaragua với 27 người trên tàu đã mất tích hôm 24.10 tại vùng biển Caribe, trong lúc được cử đến để thực hiện nhiệm vụ sơ tán người dân trước khi cơn bão Rina hướng vào Belize và Mexico, AFP cho biết.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã điều các tàu chiến đến khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Rina để sơ tán người dân tránh các trận lũ lụt, tuy nhiên sau đó, một tàu với bốn thủy thủ và 23 ngư dân đã mất liên lạc.

"Cơ hội tìm thấy họ sống sót là rất cao bởi tất cả họ đều mặc áo phao và biết bơi", trung tá Freddy Herrera, Giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự nói với AFP qua điện thoại.

Chiếc tàu mất tích là một trong ba tàu hải quân được cử đến giúp di tản người dân tại khu vực Miskito thuộc Sandy Bay, một thị trấn ven biển phía bắc Bilwi.

Được biết, trong 12 ngày qua, Nicaragua liên tục hứng chịu các trận mưa xối xả gây ra những đợt lũ lụt và lở đất tồi tệ, khiến 16 người thiệt mạng, 150.000 người phải sơ tán.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.