Tàu khu trục Nga bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ

13/12/2015 21:28 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.12 cho biết một tàu khu trục của nước này đã dùng vũ khí cỡ nhỏ bắn cảnh cáo một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ để tránh một sự cố đâm va nhau trên biển Aegea, gần Hy Lạp.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.12 cho biết một tàu khu trục của nước này đã dùng vũ khí cỡ nhỏ bắn cảnh cáo một tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ để tránh một sự cố đâm va nhau trên biển Aegea, gần Hy Lạp.

Tàu khu trục Smetlivy tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea - Ảnh: ReutersTàu khu trục Smetlivy tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea - Ảnh: Reuters
Vụ việc xảy ra ở khu vực phía bắc biển Aegea, cách đảo Lemnos của Hy Lạp khoảng 12 hải lý (22 km).
Đài RT (Nga) dẫn một thông báo của cơ quan trên cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Smetlivy ngày 13.12 đã phát hiện tàu cá trên ở khoảng cách 1.000 m nhưng không thể liên lạc vô tuyến với chiếc tàu này, và nó cũng không phản hồi các tín hiệu trực quan và pháo sáng do chiến hạm Nga phát đi.
Vì vậy, khi chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ còn cách khoảng 600 m, chiến hạm Nga đã bắn cảnh cáo và tàu cá nhanh chóng đổi hướng, đi ngang tàu Nga ở khoảng cách 540 m nhưng vẫn không liên lạc với tàu Nga.
Căng thẳng giữa Moscow và Ankara đã gia tăng sau vụ Thổ bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga tại khu vực biên giới với Syria cuối tháng trước, và vụ việc mới này càng khiến quan hệ giữa 2 bên xấu thêm.
Theo hãng tin AP, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tùy viên quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow liên quan đến vụ việc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.