Tàu sân bay Mỹ tập trận với quân đội Ấn Độ

30/03/2021 15:30 GMT+7

Cuộc tập trận với mục đích cùng nhau thúc đẩy tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt đã tiến hành cuộc tập trận chung với hải quân và không quân Ấn Độ ở Ấn Độ Dương từ ngày 28 - 29.3, theo thông báo của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ.
Tham gia cuộc tập trận có tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tuần dương hạm USS Bunker Hill với đội trực thăng tấn công của tàu, và khu trục hạm USS Russell cùng tàu hộ vệ Ấn Độ INS Shivalik, máy bay tuần tra biển P-8I và máy bay thuộc không quân Ấn Độ.
Cuộc tập trận tập trung vào những chiến dịch như tác chiến chống tàu ngầm, phối hợp chung trên không, phối hợp kiểm soát và chỉ huy.
Cuộc tập trận cho thấy khả năng của hai quốc gia hoạt động cùng nhau để thúc đẩy tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. 

2 tàu sân bay tham gia diễn tập hải quân "bộ tứ" Ấn Độ - Úc - Nhật Bản - Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.