Thái Lan hạn chế du khách tự lái xe từ Việt Nam

16/03/2016 00:00 GMT+7

Tờ Bangkok Post ngày 15.3 dẫn thông báo từ Cục Giao thông đường bộ Thái Lan cho biết sẽ hạn chế du khách nước ngoài tự lái xe vào nước này nhằm kiểm soát tình trạng xe nước ngoài đang tràn ngập đường sá nước này.

Tờ Bangkok Post ngày 15.3 dẫn thông báo từ Cục Giao thông đường bộ Thái Lan cho biết sẽ hạn chế du khách nước ngoài tự lái xe vào nước này nhằm kiểm soát tình trạng xe nước ngoài đang tràn ngập đường sá nước này.

Tình trạng xe nước ngoài tràn ngập Thái Lan làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng tới môi trường. Trong ảnh: một ngã tư tại thủ đô Bangkok - Ảnh: AFPTình trạng xe nước ngoài tràn ngập Thái Lan làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng tới môi trường. Trong ảnh: một ngã tư tại thủ đô Bangkok - Ảnh: AFP
Cụ thể, xe ô tô từ các quốc gia không có thỏa thuận về lái xe quốc tế với Thái Lan bao gồm Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc sẽ phải trải qua nhiều bước xin cấp phép và nếu được chấp thuận thì mới được nhập cảnh trong khu vực và thời hạn nhất định.
Theo Cục trưởng Sanit Phromwong, chỉ có xe 9 chỗ, xe bán tải trọng lượng tối đa 3,5 tấn và xe 2 bánh mới thuộc diện được xem xét. Du khách phải nộp đơn xin cấp phép tới các cơ quan du lịch và giao thông Thái Lan 10 ngày trước thời điểm nhập cảnh. Nếu được thông qua, đơn xin cấp phép sẽ được chuyển tới chính quyền các tỉnh biên giới để tiến hành cấp thẻ. Thẻ phải được đặt ở nơi dễ thấy và chi phí cấp thẻ là 1.000 baht (hơn 634.000 đồng).
Ngoài ra, thẻ này có thời hạn 30 ngày và chỉ có hiệu lực ở tỉnh mà du khách được cấp phép lái xe vào. Tổng thời gian được cấp phép không vượt quá 60 ngày/năm.
Lâu nay, Thái Lan là một trong những địa điểm ưa thích của các đoàn caravan bằng xe hơi từ nhiều nước, bao gồm cả Việt Nam, nhưng theo ông Sanit, tình trạng xe nước ngoài tràn ngập nước này làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng tới môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.