Thái Lan: Hơn 100 nạn nhân bị lừa đấu giá vàng trên mạng

20/04/2017 17:28 GMT+7

Hơn một trăm nạn nhân ở Thái Lan bị lừa mua bán vàng qua mạng xã hội Facebook, dẫn đến mất trắng hơn 60 triệu baht (gần 4 tỉ đồng).

Những bà nội trợ thường lên Facebook tán gẫu những tưởng kiếm thêm thu nhập khi tham gia một phi vụ làm ăn trên mạng do một chủ tài khoản Facebook tổ chức, nào ngờ mất cả chì lẫn chài.
Cơ quan cảnh sát phụ trách tội phạm trên mạng ở Thái Lan hôm 19.4 cho biết hơn 100 nạn nhân cầu cứu cơ quan này vì bị một người mà họ chưa từng biết mặt lừa, theo tờ Matichon. Đại tá Sayam Boonsom, cục phó Cục cảnh sát tội phạm công nghệ, cho biết thông qua đấu giá vàng thỏi hoặc trang sức, chủ tài khoản Facebook Ratchuda Thongyaem đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Chiêu thức của chủ tài khoản là đưa giá thấp gần một nửa so với thị trường, khiến nhiều người hám lời lao vào. Họ trả giá cho những món hàng và chốt ở mức thấp hơn thị trường từ 3.000-5.000 baht (2-3 triệu đồng). Khi trúng đấu giá, các nạn nhân chuyển tiền cho chủ tài khoản Ratchuda Thongyaem. Tuy nhiên, thay vì nhận được hàng, các nạn nhân chỉ nhận được sự im lặng từ chủ tài khoản.
Naiphaporn Promsaeng, 32 tuổi, nhân viên văn phòng - một trong những nạn nhân kể cô biết chủ tài khoản Ratchuda Thongyaem trên mạng khoảng 6 tháng trước khi quyết định tham gia. Cô nói đã tham khảo kỹ hàng hóa cũng như vụ tổ chức đấu giá thông qua mạng này. Sự thật thì ban đầu việc làm ăn có suôn sẻ, chủ tài khoản Ratchuda Thongyaem có giao hàng thông qua đường bưu điện sau khi nhận được tiền. Và cô Naiphaporn kiếm được chút lợi nhuận từ những phi vụ này.
Các nạn nhân tại cơ quan cảnh sát phụ trách tội phạm công nghệ trên mạng Matichon
Tuy nhiên, khoảng tháng 2 và 3.2017, cô nhận thấy có dấu hiệu không bình thường khi liên lạc với chủ tài khoản, người cố tình tránh né giao hàng, đặc biệt đối với những món có giá trị lớn. Tìm hiểu, cô mới tá hỏa có nhiều người bị lừa tương tự như mình, cả trăm nạn nhân rơi vào bẫy của Ratchuda Thongyaem.
Theo Matichon, tổng số tiền mà các nạn nhân khai báo với cơ quan điều tra là khoảng 60 triệu baht, gần 4 tỉ đồng. Chưa rõ còn những ai là nạn nhân của vụ lừa chưa đến cảnh sát để khai báo. Cảnh sát đang điều tra và truy tìm chủ nhân của tài khoản Ratchuda Thongyaem.
Trong khi cảnh sát đang làm nhiệm vụ, Ratchuda Thongyaem bất ngờ xuất hiện trên Facebook và đăng dòng thông báo, nói rằng mình "không trốn chạy" và cảm thấy “buồn” vì khách hàng đi báo cảnh sát. Người này còn hứa sẽ giao vàng cho khách vì đó cũng là "lời hứa" của mình với cảnh sát nhằm tránh hình phạt tù. Tuy nhiên, thông báo không cho biết khi nào sẽ giao hàng cũng như chủ tài khoản Ratchuda Thongyaem đang ở đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.