Thái Lan phủ nhận phớt lờ lệnh trừng phạt Triều Tiên

19/10/2017 07:54 GMT+7

Chính phủ Thái Lan khẳng định không phớt lờ các lệnh cấm vận của HĐBA LHQ nhằm vào CHDCND Triều Tiên.

Trả lời báo chí, Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan nói Thái Lan ủng hộ nghị quyết trừng phạt về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và Bangkok “luôn cố gắng thực hiện nghị quyết”.
Hồi đầu tuần, EU cảnh báo Thái Lan và một số nước khác “có nguy cơ phớt lờ lệnh trừng phạt, tiếp tục giao thương với Triều Tiên”. Thái Lan đứng thứ tư trong danh sách các đối tác giao thương quốc tế của Triều Tiên với kim ngạch đạt 50 triệu USD hồi năm 2016.
Trong một diễn biến khác, CNN hôm qua dẫn lời một quan chức Triều Tiên giấu tên cho hay nước này sẽ không chấp nhận đối thoại về giảm căng thẳng cho đến khi phát triển thành công tên lửa “đáng tin cậy” có thể vươn tới bờ đông nước Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.