Thái Lan sẽ chi gần 260 triệu USD mua 8 máy bay quân sự Hàn Quốc

11/07/2017 17:10 GMT+7

Nội các Thái Lan ngày 11.7 thông qua gói mua 8 máy bay huấn luyện quân sự tiên tiến của Hàn Quốc T-50, với tổng trị giá 258 triệu USD.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói rõ kế hoạch mua 8 chiếc T-50 thuộc giai đoạn 2 của thỏa thuận ký kết năm 2015. Trong giai đoạn 1, Thái Lan đã mua 4 máy bay cùng loại từ Hàn Quốc với giá 110 triệu USD, theo Reuters. Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết thêm T-50 sẽ thay thế những máy hay huấn luyện hoạt động đã trên 20 năm.
Máy bay huấn luyện T-50 do Công ty Công nghiệp không gian vũ trụ Hàn Quốc phát triển với sự hợp tác của tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. T-50 có thể chuyển đổi công năng thành máy bay tấn công nếu được trang bị vũ khí. Ngoài Thái Lan, Hàn Quốc cũng cung cấp máy bay loại này cho Indonesia, Philippines và Iraq
Chính phủ Thái Lan tăng ngân sách quốc phòng đều đặn kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014. Hồi tháng trước, quân đội Thái Lan cho hay Mỹ định bán 5 chiếc trực thăng đa nhiệm Black Hawk cho nước này sau khi tạm ngưng bán khí tài quân sự theo sau cuộc đảo chính.
Mỹ đã bán thiết bị quân sự cho Thái Lan với tổng trị giá 960 triệu USD trong thập niên qua. Trong đó có trực thăng Black Hawk, hệ thống tên lửa không đối không, tên lửa chống hạm và ngư lôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.