Thái Lan: Thiếu giáo viên giỏi vào năm 2016

29/05/2006 23:11 GMT+7

Các trường học công ở Thái Lan sẽ thiếu giáo viên giỏi trầm trọng trong vòng 10 năm nữa và học sinh sẽ phải học với máy tính và các giáo viên thiếu kinh nghiệm. Đó là lời cảnh báo của bà Pornnipa Limpaphayom - Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban giáo dục căn bản (BEC) của Thái Lan.

Theo bà Pornnipa, giáo viên giỏi và có kinh nghiệm đã đến tuổi nghỉ hưu (55 tuổi) trong khi chính sách cắt giảm lực lượng lao động của chính phủ khiến Bộ Giáo dục không thể đào tạo đủ giáo viên thay thế. Kết quả khảo sát độ tuổi giáo viên tại các trường cấp 1 và 2 trên toàn quốc của BEC cho thấy một tương lai không mấy sáng sủa ở các trường này. Trong số 374.925 giáo viên trường công, khoảng 200.000 người ở độ tuổi 46-55; 72.027 người ở tuổi 41-45; khoảng 60.000 giáo viên ở tuổi 31-40 và phần còn lại ở tuổi 20-30. "Đây là một mối nguy hiểm cho quốc gia. Điều này có nghĩa trong tương lai trẻ em Thái sẽ học với giáo viên thiếu kinh nghiệm và không hiểu tâm lý trẻ em", bà Pornnipa cho hay. Theo Hội đồng giáo dục Thái Lan, các trường cấp 1 và 2 ở nước này hiện thiếu gần 10.000 giáo viên.

H.Y
(Theo BP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.