Thăm Anh, Tổng thống Trump ca ngợi tình hữu nghị bất diệt

04/06/2019 09:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân và các quan chức Nhà Trắng có chuyến thăm nước đồng minh Anh và được Nữ hoàng Elizabeth II tiếp đãi đặc biệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.6 có chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh kéo dài 3 ngày, nhân kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy.
Trong bài phát biểu tại buổi quốc yến, Tổng thống Trump ca ngợi sự dũng cảm của người Anh trong Thế chiến 2 và tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II là người phụ nữ vĩ đại, theo BBC.
Tổng thống Trump ca ngợi "tình hữu nghị bất diệt" của Mỹ và Anh đồng thời nhấn mạnh những giá trị chung sẽ giúp đoàn kết 2 nước trong một thời gian dài.
Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth II cảm ơn sự giúp đỡ vô hạn của lính Mỹ và đồng minh trong Thế chiến 2 và nhấn mạnh vai trò của 2 nước trong việc tạo ra thể chế quốc tế giúp đảm bảo những cuộc xung đột kinh hoàng sẽ không bao giờ lặp lại.
Thái tử Charles và công nương Camilla ra đón nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân Reuters
Tông thống Donald Trump diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II Reuters
Nữ hoàng Elizabeth II đưa Tổng thống Donald Trump tham quan điện Buckingham Reuters
Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đến tu viện Westminster Reuters
Tổng thống Donald Trump đặt vòng hoa tại tu viện Reuters
Con gái Ivanka và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump cũng có mặt trong chuyến thăm lần này Reuters
Con ngựa thuần chủng Mỹ bằng thiếc được Tổng thống Donald Trump tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II Reuters
Buổi yến tiệc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại điện Buckingham Reuters
Nhà lãnh đạo cụng ly cùng Nữ hoàng Elizabeth II Reuters
[VIDEO] Nữ hoàng Anh mở tiệc tiếp Tổng thống Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.